Google News

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản ủy quyền cho Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer để xem xét mở cuộc điều tra thương mại đối với Trung Quốc hôm 14/8. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản ủy quyền cho Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer để xem xét mở cuộc điều tra thương mại đối với Trung Quốc hôm 14/8. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/8) đã yêu cầu điều tra về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Đây là biện pháp thương mại trực tiếp đầu tiên mà chính quyền mới của Washington áp lên Bắc Kinh, cũng được đánh giá là bước đi đầu tiên của ông Trump trong việc gây sức ép để quốc gia đông dân nhất thế giới này có các động thái cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Reuters đưa tin, ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào bản ghi nhớ, yêu cầu mở cuộc điều tra về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc tại Nhà Trắng, sau kỳ nghỉ dài 17 ngày ở New Jersey.

Theo đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có 1 năm để xem xét liệu có nên tiến hành điều tra chính thức các chính sách thương mại của Trung Quốc về sở hữu trí tuệ, bị Nhà Trắng và các tổ chức vận động hành lang trong nước cáo buộc gây hại cho doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Mỹ.

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Trump bắt đầu ra đòn với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa yêu cầu quan chức thương mại hàng đầu của nước này đánh giá xem các hoạt động thương mại của Trung Quốc có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không. Giới phân tích cho rằng bước đi này có thể khiến Mỹ cũng bị tổn hại.

Các quan chức Washington ước tính, hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc có thể lên đến 600 tỷ USD.

Đây là biện pháp thương mại trực tiếp đầu tiên mà chính quyền của ông Trump áp đặt với Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng liên quan đến tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Trump gọi cuộc điều tra thương mại đối với Trung Quốc là “một động thái rất lớn”.

Theo Reuters, cuộc điều tra này có thể sẽ làm lung lay quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đồng thời cũng cho thấy, ông Trump muốn tạo sức ép để Trung Quốc có các hành động thực tế chống lại Bình Nhưỡng.

Chủ nhân Nhà Trắng từng viết lên Twitter rằng, ông “rất thất vọng” đối với Trung Quốc và chỉ trích Bắc Kinh hưởng nhiều lợi ích thương mại từ Mỹ nhưng không làm gì cho Mỹ liên quan đến Bình Nhưỡng, điều mà ông sẽ không tiếp tục cho phép.

Thậm chí, ông Trump còn thẳng thừng gợi ý sau khi ký bản ghi nhớ, “sẽ dễ dàng hơn” cho thương mại Trung Quốc nếu nước này quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục chương trình tên lửa và hạt nhân.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump liên tục chỉ trích các hoạt động thương mại của Trung Quốc, nhưng kể từ khi nhậm chức, chính quyền của ông vẫn chưa thực hiện sách lược đáng kể nào.

Được biết, chính quyền của Trump đã có kế hoạch xem xét điều tra về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc từ trước. Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump và các cố vấn dự tính kéo dài việc xem xét này, sau khi lãnh đạo nước Mỹ thể hiện sự hài lòng khi Trung Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên hôm 5/8.

Đáp trả lại quyết định của ông Trump, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ có các hành động để bảo vệ lợi ích của quốc gia.

“Mỹ nên tôn trọng các sự kiện khách quan, hành động khôn ngoan, tuân thủ các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới và không phá hoạt các nguyên tắc đa phương. Nếu không, Trung Quốc sẽ không ngồi yên và theo dõi, mà chắc chắn sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp và kiên quyết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc”, theo phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (15/8).

Người phát ngôn còn cảnh báo, hành động của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ thương mại Trung – Mỹ, cũng như lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên ảnh 2

Nga: Khó xảy ra chiến tranh hạt nhân Mỹ - Trung

Trong trường hợp bị Mỹ tấn công hạt nhân, Trung Quốc sẽ ngay lập tức đáp trả và có khả năng gây thiệt hại lớn cho quốc gia bên bờ kia Đại Tây Dương.

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên ảnh 3

Thương mại Mỹ - Trung: 100 ngày đàm phán là chưa đủ

Các cuộc đàm phán song phương nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã mang lại một số thỏa thuận ban đầu, nhưng các công ty Mỹ nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa vì thời hạn 100 ngày cho kế hoạch hành động cụ thể đã hết hạn vào 16/7.

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên ảnh 4

Điềm xấu trong quan hệ Mỹ - Trung

Trong cuộc điện đàm hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” khi căng thẳng giữa hai cường quốc về vấn đề Đài Loan, tranh chấp trên biển Đông và cách thức đối phó chương trình hạt nhân Triều Tiên lại trỗi dậy.

Trump gây sức ép buộc Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên ảnh 5

Vấn đề Triều Tiên bao trùm đối thoại Mỹ - Trung

Ngày 21/6, cuộc đối thoại Mỹ - Trung sẽ diễn ra tại Washington, Mỹ theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề chính của cuộc đối thoại.